Giúp đồng bào vùng lòng hồ thủy điện phát triển sản xuất

Ngày 26/6, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang triển khai dự án nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, nhằm giúp đồng bào đang sinh sống quanh vùng lòng hồ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngày 26/6, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang triển khai dự án nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, nhằm giúp đồng bào đang sinh sống quanh vùng lòng hồ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.


Dự án chọn ra 16 hộ có lao động, có kinh nghiệm sông nước để thực hiện dự án. Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ vay 25 triệu đồng trong vòng 2 năm với mức phí là 9,6%/năm để mua giống, thức ăn, xây dựng lồng để nuôi cá rô phi. Dự kiến sẽ có 64 lồng cá được làm. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án khoảng 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.


Hồ thủy điện Tuyên Quang có diện tích mặt nước rộng 8.000 ha, với hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều dự án thả cá giống, nuôi cá lồng góp phần tăng nguồn lợi thủy sản, giúp đồng bào tăng thu nhập, ổn định cuộc sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm việc đánh bắt cá bằng phương thức hủy diệt như: dùng thuốc nổ, kích điện, chất hóa học, các loại lưới mắt nhỏ...


Nguyễn Văn Tý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.