Giúp đồng bào dân tộc xây dựng nông thôn mới

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B26 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc tại địa phương, giúp đồng bào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Trong 5 năm 2011 - 2015, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B26 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc tại địa phương, giúp đồng bào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Giúp đồng bào dân tộc xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La giúp đồng bào làm đường giao thông nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn B26 đã bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về xóa đói giảm nghèo, quy chế đường biên, mốc giới; vận động nhân dân hiến trên 17.000 m2 đất, chặt bỏ trên 5.000 cây ăn quả để làm giao thông nông thôn; tổ chức hướng dẫn cho gần 20.000 lượt người dân áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi.
Ông Lò Văn Hoa, ở xã Mường Và, huyện Sốp Cộp chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Đoàn B26, trực tiếp là Đội sản xuất số 2 đã “cầm tay, chỉ việc” hướng dẫn cách sản xuất, đến nay người dân trong xã đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sức sống mới cho diện mạo nông thôn miền núi.
Giúp đồng bào dân tộc xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Và giúp đồng bào sửa chữa đường khi bị sạt lở.

Con ông Lò Văn Thương, ở bản Hin Cáp, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, phấn khởi cho biết: Đất sản xuất của gia đình được rất nhiều, nhưng do không biết khai thác, nên trước đây gia đình ông vẫn bị xếp là hộ nghèo trong bản. Gia đình ông đã được cán bộ, chiến sĩ của Đội sản xuất số 2 và lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến giúp đỡ, bảo lãnh cho gia đình vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Các chiến sĩ đã tư vấn cho gia đình ông Thương mua trâu cày, nuôi lợn nái, trồng lúa, ngô giống mới, sắn cao sản, giúp gia đình làm chuồng nhốt gia súc hợp vệ sinh. Nhờ đó, đến nay gia đình ông không những đã thoát nghèo, mà còn có điều kiện để phát triển kinh tế, khá giả hơn, có tiền cho con cái đi học.
Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn B26 còn phối hợp với cấp ủy ở địa phương bồi dưỡng nguồn, kết nạp 346 đảng viên mới, góp phần xóa 5 bản trắng đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị xã hội ở các bản vùng biên giới. Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức các đợt giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, làm đường, các công trình phúc lợi; trực tiếp đỡ đầu giúp 60 hộ thoát nghèo, phối hợp xóa 1.468 nhà tạm, tổ chức xóa mù chữ cho 656 người dân trong vùng; tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền ăn cho gần 29.000 người dân; phối hợp với Viện Quân y 6 (tỉnh Sơn La), các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám bệnh lưu động, tuyên truyền, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho trên 10.500 lượt người dân.
Điêu Chính Tới (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.