Giữa căng thẳng Nga - Ukraine, máy bay do thám Mỹ tiến vào Biển Đen

Theo truyền thông Ukraine, ngày 26/11, một máy bay do thám của Mỹ đã tiến vào Biển Đen sau khi xảy ra vụ đối đầu giữa Ukraine và Nga tại Eo biển Kerch, khu vực ngăn cách vùng biển này và biển Azov.
Chú thích ảnh
Máy bay do thám RC-135V của Mỹ. Ảnh: AFP

Cổng thông tin của quân đội Ukraine cho biết, máy bay do thám RC-135V của Mỹ đã rời căn cứ hải quân ở Vịnh Souda trên đảo Crete (Hy Lạp) vào lúc 5 giờ 50 phút sáng (giờ GMT), sau đó bay về phía Đông.

Chiếc máy bay do thám điện tử trên xuất hiện trên không phận Bulgaria vào lúc 6 giờ 30 phút (giờ GMT) và bay về hướng bán đảo Crimea.

Diễn biến trên diễn ra giữa lúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Ukraine sau khi xảy ra vụ va chạm trên biển giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Ukraine đã có những động thái nguy hiểm tại Eo biển Kerch sau vụ đụng độ giữa tàu hải quân hai nước.

Ông Lavrov cho rằng Ukraine đã vi phạm các quy tắc quốc tế bằng những biện pháp nguy hiểm, gây ra mối đe dọa và rủi ro cho hoạt động bình thường của các tàu thuyền trong khu vực.

Cùng ngày, người phát ngôn của ngân hàng trung ương Ukraine thông báo Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Yakiv Smoliy sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các ngân hàng lớn để thảo luận về cách thức vận hành hệ thống ngân hàng nếu nước này áp đặt lệnh thiết quân luật.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Quốc hội thông qua việc áp dụng lệnh thiết quân luật, sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại khu vực ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea thuộc Biển Azov vào ngày 25/11.

Cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine đang gây lo ngại về sự leo thang quân sự và một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26/11. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nắm được tất cả những thông tin về vụ việc tại Eo biển Kerch và vẫn liên lạc chặt chẽ với các cơ quan an ninh Nga liên quan đến vấn đề này.

Phản ứng về sự việc nói trên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định những diễn biến tại Ukraine là đáng lo ngại. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi Nga "tôn trọng luật pháp quốc tế".

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng trên Biển Đen.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.