Giữ vững tốc độ tăng trưởng, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Ngày 14/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Ngày 14/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được, Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên từ nay đến cuối năm 2011 tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với các huyện nghèo; thực hiện tốt hơn nữa Quyết định 167 của Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án, chương trình mục tiêu trọng điểm, cấp thiết ở các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên. Các tỉnh Tây Nguyên cũng như các tỉnh tiếp giáp Tây Nguyên tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại hệ thống các lâm trường quốc doanh, sửa đổi cơ chế chính sách về rừng, đẩy mạnh giao khoán rừng đến hộ gia đình và cộng đồng; tiếp tục kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc cấp phép các dự án nông, lâm nghiệp, nhất là các dự án chuyển đổi nhiều diện tích rừng và ảnh hưởng đến không gian sinh sống của các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế, xã hội toàn vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP trên 12%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và một số ngành dịch vụ chuyển biến tốt hơn so với năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt 907 triệu USD, tăng 55,3%, thu ngân sách tăng 48,3% so với cùng kỳ và đạt gần 60% so với kế hoạch năm 2011.

Quang Huy - Việt Dũng

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.