Giữ nghiêm kỷ luật, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tham dự.

Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ: Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm và trong toàn nhiệm kỳ. Điểm mới nổi bật là đã gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các đảng ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm và trong toàn nhiệm kỳ. Trong đó, cấp ủy các cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với bước tiến mạnh mẽ, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể" tham nhũng, tiêu cực.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ về quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư, công tác cán bộ, nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Đã có 8 đại biểu đại diện các Đảng uỷ trực thuộc phát biểu tham luận, phân tích, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Truyền đạt những quan điểm chỉ đạo, những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí Đặng Văn Dũng yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao văn hóa liêm chính, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm 4 không "không thể, không dám, không cần, không muốn" tham nhũng; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, song bảo đảm tính nhân văn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, dự án tồn đọng, kéo dài, không để chậm trễ, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đồng chí nêu những điểm mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó nhấn mạnh đến bước tiến mới trong tư duy và nhận thức, mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng với phòng, chống lãng phí, tiêu cực; coi phòng, chống lãng phí tương đương, ngang hàng với phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về mở rộng, xử lý nghiêm các vi phạm...

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, đồng bộ giữa thi hành kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; xử lý nghiêm cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cán bộ các cấp… Theo số liệu tổng hợp báo cáo, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, có 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, tăng 16 lần so với nhiệm kỳ Đại hội XI (có 11 trường hợp), tăng 1,5 lần so với Đại hội XII (có 113 trường hợp)…

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, thời gian tới các cấp ủy trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, ban hành các văn bản chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tiễn, đúng chủ trương, giữ nghiêm kỷ luật, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thiết thực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.