Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị Việt Nam - Lào

Trưa 21/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào, đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị Việt Nam - Lào ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt trong năm 2017 đã kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Ở góc độ địa phương, các chương trình hợp tác ở nhiều lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Lào thời gian qua cũng được triển khai hiệu quả. Thường xuyên có các đoàn lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương Lào. Mới đây, chuyến thăm Lào của Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lào như thăm, tặng quà bà con vùng sâu vùng xa cùa Lào… đã thể hiện tình cảm gắn bó giữa nhân dân thành phố với Lào nói riêng, nhân dân hai nước nói chung. Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt phát triển. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng các địa phương Lào cùng thực hiện các chương trình, mục tiêu chung, hợp tác giữa hai Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chân thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp của đồng chí Saysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và chia sẻ mất mát với nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Chia sẻ về một số nội dung quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cùng với việc quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá, chương trình xây dựng Đảng, mới đây thành phố tiếp tục triển khai thêm hai chương trình mới là xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết 54, thành phố đã và đang triển khai nhiều đề án nhằm phát huy nguồn lực con người như chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc, thu hút chuyên gia, nhà khoa học cho các lĩnh vực; tăng một số loại phí liên quan đến môi trường, giao thông để xây dựng môi trường sống tốt hơn... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, ở góc độ địa phương Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào và các địa phương Lào ở mọi mặt. Lãnh đạo Trung ương và thành phố sẽ nỗ lực cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển của cả hai nước.
Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.