Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Lô Lô

Ngày 4/5, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô lần thứ 2 năm 2024.
Chú thích ảnh
Chơi đẩy gậy tại Ngày hội văn hoá dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm đã được nâng lên và có nhiều đổi mới. Đồng bào dân tộc Lô Lô luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trung với Đảng, nỗ lực vươn lên cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước.

Bảo Lâm là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Cao Bằng, có 13 xã, thị trấn. Đây là nơi hội tụ của 9 dân tộc anh em cùng chung sống. Người dân tộc Lô Lô tại 4 xóm Cà Đổng, Cà Pẻn A, Cà Pẻn B và Cà Mèng, xã Đức Hạnh. Hiện xã có 250 hộ với trên 1.330 nhân khẩu người Lô Lô.

Được sự quan tâm, ưu tiên về các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của bà con Lô Lô của huyện Bảo Lâm từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới. Đồng bào dân tộc ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, người Lô Lô của huyện Bảo Lâm vẫn lưu giữ được nhiều giá trị độc đáo về trang phục, các làn điệu hát giao duyên, đối đáp giữa nam và nữ khi lao động ở trên nương hay xuống các chợ phiên, múa trống đồng...

Việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm lần thứ 2 năm 2024 là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào Lô Lô. Đây còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngày hội tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Đến với Ngày hội, du khách được hòa mình vào không khí sôi động, tham gia trải nghiệm các hoạt động như thi hát dân ca Lô Lô; múa, nhảy dân gian; thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô, dệt thổ cẩm, quay sợi bông dệt vải; thi đan lát, các trò chơi dân gian. Các hoạt động trải nghiệm cho du khách như đan lát, quay sợi bông, dệt vải, thêu thổ cẩm. Ngoài ra, còn có các hoạt động trưng bày, chế biến và giới thiệu nghệ thuật ẩm thực...

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.