Giữ gìn an ninh biển đảo, hội nhập sâu rộng là cấp bách

Chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cơ sở vật chất và làm việc với Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - một đơn vị mạnh về kinh tế quốc phòng, trực thuộc Quân chủng Hải Quân Nhân dân Việt Nam.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế thuộc Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng, hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt vào năm 2010.

Bên cạnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng, doanh nghiệp đặc thù này có tổng giá trị vốn hóa lên đến trên 30.000 tỷ đồng, có nhiệm vụ phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế biển với 3 ngành nghề kinh doanh chính là khai thác cảng, dịch vụ logistic và vận tải biển.

Giữ gìn an ninh biển đảo, hội nhập sâu rộng là cấp bách ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với 17 cảng có thể đón các phân khúc tàu đến 200.000 DWT và nhiều cơ sở khác, dịch vụ khai thác cảng container của đơn vị hiện chiếm gần 50% thị phần container nhập khẩu của Việt Nam, 89% thị phần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ logistic của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đứng vào top 20 doanh nghiệp logistic hàng đầu Việt Nam; dịch vụ vận tải biển hiện chiếm 25% thị phần vận tải biển nội địa. Tăng trưởng bình quân của Tổng Công ty là 21%/năm. Năm 2016, dự kiến doanh thu của đơn vị đạt 17.263 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận đạt 1.952 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thời gian qua, với định hướng liên kết và đi đầu trong phát triển hạ tầng. Tổng Công ty đã chú trọng công tác cải cách hành chính để giảm thời gian giải phóng tàu. Thủ tướng biểu dương tinh thần dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo của toàn thể lãnh đạo, sỹ quan, cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

Giữ gìn an ninh biển đảo, hội nhập sâu rộng là cấp bách ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ giữ gìn an ninh biển đảo cùng với hội nhập sâu rộng là cấp bách. Tổng công ty phải tiếp tục khởi nghiệp không ngừng, sáng tạo trong kinh doanh, xây dựng Tân Cảng thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam .

Tổng công ty cũng cần mở rộng địa bàn sản xuất, tập trung vào các vị trí chiến lược đã được phê duyệt, tạo điểm nhấn mới cho việc phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Cùng với đó là tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch lộ trình trên tinh thần luôn duy trì tư duy khởi nghiệp để phát triển mạnh mẽ hơn. Đi cùng với đó là phát huy tinh thần, phẩm chất người lính khởi nghiệp, đổi mới không ngừng, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty tập trung đổi mới mô hình quản trị đảm bảo thực hiện cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, đặc biệt là chú trọng nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động, phát huy văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp quân đội, coi đây là vấn đề then chốt và tạo sự khác biệt của doanh nghiệp quân đội, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.