Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại Bát Tràng

Ngày 8/10, tại Khu tinh hoa làng nghề Việt xã Bát Tràng - Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), là một trong các hoạt động chào mừng 66 năm ngày giải phóng Thủ đô, Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Huyện Gia Lâm có 5 làng nghề truyền thống của Hà Nội; trong đó, nổi tiếng là làng nghề gốm sứ Bát Tràng. Năm 2019, huyện có 6 chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, có 19 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên gồm gốm sứ, rau củ quả an toàn và các sản phẩm chế biến khác.

Điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tại khu tinh hoa làng nghề Việt sẽ làm điểm quảng bá tốt các sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề không chỉ của huyện Gia Lâm mà còn nhiều quận, huyện, thị xã khác của thành phố Hà Nội. Sau khi đi vào hoạt động, điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP này còn được Sở Công Thương Hà Nội kết nối để đưa các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố khác đến giới thiệu tại đây.

Hàng hóa bày bán trong các điểm giới thiệu và bán sản phẩm của huyện Gia Lâm đều là các sản phẩm đều đạt thứ hạng từ 3 sao trở lên, các sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và khu vực, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương.

Việc này được coi là phương thức đảm bảo, kết nối người tiêu dùng trong nhận diện chất lượng từng loại sản phẩm OCOP. Thông qua các địa chỉ này, các sản phẩm OCOP của Hà Nội sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng, làm cơ sở để các hợp tác xã, các doanh nghiệp, các đơn vị và bà con nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Gia Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định.

Năm 2019, huyện đã có 19 sản phẩm được UBND thành phố công nhận sản phẩm OCOP, trong đó, 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao và 14 sản phẩm đạt 4 sao... Năm 2020, huyện tiếp tục đánh giá, phân hạng 30 sản phẩm mới, hoàn thiện hồ sơ năm sản phẩm tiềm năng 5 sao trình Trung ương xem xét và quyết định.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với lợi thế nằm trên địa bàn làng nghề truyền thống. Đồng thời, là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông khách du lịch, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Bát Tràng hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn cũng như quảng bá tốt các sản phẩm làng nghề.

Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã mở 5 điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP ngành thủ công mỹ nghệ của Thủ đô được đưa vào hoạt động tại quận Hà Đông.

Hiện nay, nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội có bao bì, nhãn mác đẹp, thông tin chỉ dẫn địa lý cụ thể, rõ ràng đã xây dựng được uy tín trên thị trường. Tuy thành công bước đầu nhưng những sản phẩm này chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Do vậy, việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các địa phương trong thành phố là hết sức cần thiết, giúp sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục cùng UBND huyện Quốc Oai tổ chức khai trương các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII.

Theo kế hoạch, năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ khai trương 25 điểm. Năm 2021, Sở Công Thương Hà Nội xây dựng Kế hoạch sẽ khai trương khoảng 60 - 70 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các Hiệp hội ngành nghề để mạng lưới điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP của thành phố ngày càng được mở rộng và phát triển. Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đưa các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố đó giới thiệu đến người dùng Thủ đô tại các điểm bán này.

Thực hiện Chương trình OCOP, năm 2019, Hà Nội có 301 sản phẩm của 18 quận, huyện, thị xã được phân hạng từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 6 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia, 207 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 88 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Từ lợi thế này, Hà Nội phấn đấu năm 2020 sẽ phát triển, đánh giá, xếp hạng từ 800 - 1.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có từ 500 sản phẩm trở lên được đánh giá, xếp hạng cấp thành phố (hạng 3 - 4 sao), 100 sản phẩm được đánh giá và xếp hạng cấp quốc gia (hạng 5 sao).

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.