'Tuần hàng Việt Nam và Sản phẩm OCOP' tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Sáng 6/10, “Tuần hàng Việt Nam và Sản phẩm OCOP” đã chính thức diễn ra tại MM Mega Market An Phú (TP Hồ Chí Minh) và MM Mega Market Thăng Long (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Những hoạt động giới thiệu nông sản chất lượng cao của Việt Nam là "cái bắt tay" của doanh nghiệp trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng nội địa.

“Tuần hàng Việt Nam và Sản phẩm OCOP” thu hút sự tham gia của 60 gian hàng tại cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thuộc các ngành hàng: Tiêu dùng, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ… là các sản phẩm nổi tiếng đến từ nhiều địa phương và vùng miền của Việt Nam.

Trong bối cảnh nông sản đang đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19, những hoạt động giới thiệu nông sản chất lượng cao của Việt Nam là "cái bắt tay" của doanh nghiệp trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu đến các khách hàng tiềm năng.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Các sản phẩm OCOP mang tính văn hóa truyền thống ngày càng thu hút được sự quan tâm, ưu ái của người tiêu dùng trong nước khi yêu những dấu ấn văn hóa bản địa, văn hóa của dân tộc Việt Nam trên mỗi sản phẩm. Với kinh nghiệm 11 năm triển khai cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt, các hệ thống phân phối đã phát huy hiệu quả trong việc dẫn dắt thị trường, các nhà sản xuất bắt được tín hiệu của thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Thông qua các hệ thống phân phối, các nhà sản xuất cũng nắm bắt được mong muốn của người tiêu dùng về sản phẩm, giá thành, chất lượng, mẫu mã bao bì...

Theo bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, doanh nghiệp đang trong quá trình làm việc với các đối tác để đưa các mặt hàng OCOP vào hệ thống siêu thị, làm đa dạng hóa các mặt hàng đặc sản từ nhiều vùng miền. Doanh nghiệp này đã ký biên bản ghi nhớ để thúc đẩy "Phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP” với 14 Sở Công thương: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Cạn, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ phía các hợp tác xã, đây cũng là cách giúp người nông dân tiếp cận được các doanh nghiệp lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Bà Huỳnh Thanh Lý, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da xanh Bến Tre - OCOP chia sẻ, việc tham gia “Tuần hàng Việt Nam và Sản phẩm OCOP” giúp đơn vị khẳng định vị thế chất lượng sản phẩm của HTX Bưởi Da xanh Bến Tre được địa phương trồng theo tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap, quy trình truy xuất nguồn gốc rõ ràng đến từng hộ nông dân, thân thiện với môi trường, an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, HTX cũng bước đầu sản xuất đa dạng các sản phẩm từ bưởi như: Nem, vỏ bưởi sấy, thạch bưởi, xí muội bưởi…

Tuần hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP (One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) hưởng ứng các chương trình của Bộ Công Thương về kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương sản xuất, kinh doanh trong trạng thái "bình thường mới".

Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 11/10.

Tin, ảnh: Minh Tuệ/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.