Giới thiệu nhiều công nghệ mới về ô tô, xe máy, xe điện

Ngày 12/6, Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ - Vietnam AutoExpo 2025 đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Chương trình được tổ chức bởi Cục Công Nghiệp (VIA) - Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam (VSAE) bảo trợ và Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức.

Chú thích ảnh
Giới thiệu những ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất ô tô.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết: “Ngành ô tô, công nghiệp cơ khí không đơn thuần là sản xuất, mà là biểu tượng của sức mạnh công nghệ, trình độ công nghiệp và vị thế quốc gia. Nếu muốn Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển, nhất định chúng ta phải làm chủ công nghiệp cơ khí ô tô công nghệ cao. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới, mà còn là nơi thể hiện tinh thần hội nhập, chuyển mình và khát vọng vươn lên của nền công nghiệp Việt Nam”.

Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VASI cho biết: Nhu cầu về phương tiện giao thông của Việt Nam đang tăng nhanh là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy. Với những chính sách mới đã có hiệu lực, cùng với sự quyết tâm của các doanh nghiệp khi mở rộng nhà máy, dây chuyền lắp ráp, từng bước bắt kịp xu thế toàn cầu, ngành ô tô Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan, hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong năm 2025 đặc biệt là việc tăng tỉ lệ nội địa hoá khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất xe ô tô trong nước.

Chú thích ảnh
Những mẫu xe điện mới.

"Những chính sách mới của Chính phủ, xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng rõ rệt cho chúng ta thấy bức tranh sáng hơn cho công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy tại Việt Nam. Thành công của Triển lãm AutoExpo qua 17 năm tổ chức đã chứng minh cho sự phát triển của thị trường ô tô, xe máy tại Việt Nam. Vietnam AutoExpo 2025 tiếp tục góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam phát triển hơn nữa”, ông Phan Đăng Tuất chia sẻ.

Triển lãm Vietnam AutoExpo 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, phụ tùng linh phụ kiện và các lĩnh vực liên quan. Vietnam AutoExpo là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ô tô, xe máy tại Việt Nam. Triển lãm có qui mô hơn 200 gian hàng, cùng sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam ( CTCP VEAM), Mitsubishi Việt Nam, Công ty TNHH TC Services Việt Nam (GAC Motor), Goshi Thăng Long, Nijia Việt Nam, Daao cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xe điện, linh phụ kiện,…

Trong 3 ngày mở cửa, từ 12 đến 14/6/2025, Ban tổ chức Vietnam AutoExpo 2025 phối hợp với các cơ quản quản lý nhà nước, hiệp hội chuyên ngành sẽ tổ chức các hoạt động bên lề kết nối doanh nghiệp: "Kết nối giao thương - Business Matching " với sự tham dự của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế... cùng nhiều hoạt động trình diễn công nghệ, sự kiện hữu ích khác được đồng thời diễn ra.

XL/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.