Giới thiệu hơn 300 hiện vật sưu tập

Trưng bày chuyên đề “Hiện vật từ những sưu tập của bảo tàng” đã khai mạc ngày 16/8 tại Bảo tàng TP.HCM và sẽ diễn ra đến tháng 7/2014.

Trưng bày chuyên đề “Hiện vật từ những sưu tập của bảo tàng” đã khai mạc ngày 16/8 tại Bảo tàng TP.HCM và sẽ diễn ra đến tháng 7/2014.

Giới thiệu hơn 300 hiện vật sưu tập ảnh 1

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: nhandan.org.vn

Trưng bày giới thiệu hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được chọn lọc trong hơn 45.600 hiện vật, thuộc 133 bộ sưu tập, mà Bảo tàng đang lưu giữ. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm Thành lập Bảo tàng thành phố (1978 - 2013) và kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Các hiện vật được phân loại theo 7 nhóm: Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh; dấu ấn các triều đại phong kiến ở vùng đất phương Nam và Sài Gòn - Gia Định, lịch sử đấu tranh Cách mạng của quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nghề thủ công truyền thống, văn hóa nghệ thuật, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và phát triển - hội nhập; đã giới thiệu khái quát những hiện vật về lịch sử, văn hóa, những dấu ấn liên quan đến sự hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ hơn 300 năm qua.

Thu Hoài

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.