Giới thiệu đề án giãn dân phố cổ Hà Nội

Ngày 8/10, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về “Đề án giãn dân khu phố cổ”.

Ngày 8/10, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về “Đề án giãn dân khu phố cổ”.


Theo ông Vũ Văn Viện, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), mục tiêu của đề án là giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha hiện nay xuống còn khoảng 500 người/ha vào năm 2020. Theo đó, sẽ có 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 nhân khẩu sẽ được di dời, tạo điều kiện tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ và cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.


Đề án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 di dời 1.530 hộ dân, thực hiện từ quý IV/2013 và hoàn thành vào quý IV/2016. Trong giai đoạn này, quận Hoàn Kiếm tập trung di chuyển những hộ dân đang sống trong các công trình di tích, công sở, trường học, nhà cổ cần bảo tồn, nhà đông hộ dân và những hộ tự nguyện xin di chuyển. Khu đô thị giãn dân phố cổ nằm trong tổng thể khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), rộng 111.212 m2 gồm 16 tòa nhà ở cao 9 tầng, 1 tòa nhà hỗn hợp cao 15 tầng, các công trình phúc lợi công cộng về trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn 2, đề án di dời 5.020 hộ dân và tiếp nối ngay sau giai đoạn 1.


Đề án giãn dân phố cổ sẽ kết thúc vào năm 2020.

X.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.