Giới thiệu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam với doanh nghiệp Bỉ

Ngày 10/5 tại thành phố Mons, miền Nam nước Bỉ, Phòng Kinh tế của Đại Sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với tỉnh Hainaut và Phòng Thương mại Bỉ-Việt tổ chức hội thảo “Việt Nam: Cơ hội kinh doanh và đầu tư”. Đây là hoạt động này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Bỉ.
Tham dự sự kiện có Thống đốc tỉnh Hainaut, Tommy Leclercq, Phụ trách quan hệ EU-Việt Nam của Tổng Vụ Thương mại - Ủy ban châu Âu, bà Frauker Sommer, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Cảnh Cường và Chủ tịch Phòng Thương mại Bỉ-Việt Huỳnh Trang Long cùng nhiều doanh nghiệp Bỉ.
Giới thiệu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam với doanh nghiệp Bỉ ảnh 1

Gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm thủy sản toàn cầu lần thứ 25 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Brussels, Vương quốcBỉ. Ảnh: Kim Chung/TTXVN

Tại buổi thảo luận, các diễn giả đã trình bày tổng quan phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam thời gian qua, những lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam, tác động tích cực của Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU và những cách thức mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên. Ông Nguyễn Cảnh Cường đã khái quát tình hình phát triển kinh tế của đất nước thời gian qua. Ông cho biết Việt Nam hiện đang giữ được tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng GDP từ 6 đến 8%, khả năng xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu tăng trưởng từ 20-30% mỗi năm trong những năm vừa qua. Hiện nay, nhiều cơ hội kinh doanh được mở ra cho các doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực đang chờ đón dòng vốn đầu tư. Triển vọng phát triển còn có thể hấp dẫn hơn khi chính phủ Việt Nam đang trong quá trình ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với EU.
Bà Frauker Sommer đã giới thiệu FTA Việt Nam-EU (EVFTA) và đưa ra đánh giá về những thuận lợi về thuế quan và xuất nhập khẩu, những lợi thế so sánh của các bên, cách thức để doanh nghiệp mở rộng xuất nhập khẩu. Bà nhấn mạnh EVFTA không phải là hiệp định thương mại tự do đầu tiên với một nước đang phát triển nhưng đây là hiệp định tốt nhất mà EU đạt được với một nước đang phát triển.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thống đốc Leclercq cho biết Hainaut là tỉnh lớn nhất của vùng nói tiếng Pháp Wallonie của Vương quốc Bỉ và tỉnh mong muốn mở rộng tăng cường mối quan hệ kinh tế với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về xuất nhập khẩu. Ông cũng cho biết tiếp theo cuộc hội thảo này, tỉnh sẽ có các cuộc thảo luận theo chuyên ngành, trong đó đặc biệt tập trung vào các ngành hấp dẫn và có tầm quan trọng đối với Việt Nam cũng như các lĩnh của Việt Nam thu hút sự quan tâm của người Bỉ. 
Sau khi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban châu Âu, Phòng thương mại Bỉ-Việt và các doanh nghiệp, tỉnh Hainaut có kế hoạch thành lập một đoàn công tác đến Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới để xúc tiến các nội dung hợp tác giữa hai bên. Thống đốc tỉnh Hainautcũng cho biết kế hoạch của đoàn là sẽ có các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo và các đối tác mà phía Bỉ mong muốn hợp tác kinh tế tại Việt Nam. Thống đốc Tommy Leclercq nhận định cuộc hội thảo hôm nay là khởi đầu và đến tháng 9 hoặc tháng 10 tới chính là dịp để cụ thể hóa các dự định hợp tác giữa hai bên. Ông đã rất tâm đắc trích dẫn câu châm ngôn của Việt Nam “trăm nghe không bằng một thấy” để nói về tầm quan trọng của chuyến công tác đến Việt Nam tới đây của đoàn công tác của tỉnh Hainaut.
Phiên thảo luận đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho những doanh nghiệp Bỉ quan tâm muốn đến đầu tư tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Delaunoit - một tập đoàn sản xuất đa ngành và thương mại lớn của Bỉ, Jaques Delaunoit bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp vùng Wallonie, doanh nghiệp Bỉ và EU nói chung sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ đặc biệt thuận lợi của EU cho việc xuất khẩu của họ sang Việt Nam.. Với hỗ trợ của Ủy ban châu Âu, ông Delaunoit khẳng định bản thân ông đã nhìn nhận được các cơ hội kinh doanh khả thi tại thị trường Việt Nam, dù không biết nhiều về Việt Nam trước khi dự hội thảo này.
Cũng tại sự kiện này, Chủ tịch Phòng thương mại Bỉ-Việt, ông Huỳnh Trang Long chia sẻ mong muốn của phòng thương mại Bỉ-Việt là ngày càng thiết lập được thêm nhiều giữa cầu nối giữa Việt Nam và Bỉ. Chủ tịch Phòng thương mại Bỉ-Việt cho biết hôm nay ông rất vui mừng vì các doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm khi đặt nhiều câu hỏi về những tiềm năng và cơ hội hợp tác thương mại với Việt Nam. Ông cũng cho biết phía Bỉ mong muốn có nhiều cơ hội để sự hợp tác hai bên ngày càng vững mạnh hơn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.