Giới quan sát nhận định thời điểm nối lại đối thoại Mỹ - Triều

Ngày 4/11, các nhà quan sát nhận định chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026, có thể mở ra cơ hội mới cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, sau khi kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) không thành.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sau khi kết thúc chuyến công du châu Á vào tuần trước mà không có cuộc gặp như kỳ vọng với ông Kim Jong Un, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ quay lại để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp trong chuyến đi này.

Giới phân tích nhận định cuộc gặp Mỹ - Triều có thể diễn ra vào tháng 4 năm sau, trùng với thời điểm ông Trump tới Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC tại Busan. Giáo sư Yang Moo Jin, nguyên Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, đánh giá khả năng này là “hoàn toàn thực tế”, khi Bình Nhưỡng dự kiến xác định đường lối đối ngoại năm 2026 tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1. Theo ông, Washington có thể đưa ra các bước đi cụ thể hơn như nới lỏng trừng phạt hoặc giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn nhằm khuyến khích Triều Tiên quay lại bàn đàm phán.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tái khẳng định ủng hộ đối thoại Mỹ - Triều, nhấn mạnh “cơ hội cho hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn” và kêu gọi Bình Nhưỡng “không bỏ lỡ thời cơ chiến lược này”. Seoul khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại và khôi phục quan hệ liên Triều. 

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc vẫn thận trọng trước khả năng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có thể ảnh hưởng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa, sau khi Tổng thống Trump từng mô tả Triều Tiên là “một dạng cường quốc hạt nhân”, khiến Seoul lo ngại Washington có thể công nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, vốn vừa được Tổng thống Trump chấp thuận, có thể trở thành biến số mới trong đàm phán phi hạt nhân hóa. Dù các tàu ngầm này chỉ sử dụng vũ khí thông thường, không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), động thái này có thể khiến Bình Nhưỡng gia tăng lập luận về việc củng cố năng lực răn đe chiến lược của mình.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.