Giới hạn tuổi với người Hồi giáo đến Thánh đường Al-Aqsa trong tháng Ramadan

Ngày 6/3, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ cho phép người Hồi giáo từ khu Bờ Tây bị chiếm đóng đáp ứng các yêu cầu về tuổi tác có thể vào khu phức hợp Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem vào các ngày thứ Sáu trong tháng Ramadan. Quy định này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 7/3.
Chú thích ảnh
Đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo, những người đủ điều kiện bao gồm nam giới từ 55 tuổi trở lên, nữ giới từ 50 tuổi trở lên và trẻ em dưới 12 tuổi, tất cả đều phải trải qua các bước kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Phía Israel không nêu cụ thể giới hạn số lượng người từ Bờ Tây được phép vào khu phức hợp Al-Aqsa. Ngoài ra, thông báo cũng nhấn mạnh rằng “không có hạn chế đối với người Arập có quốc tịch Israel” vào khu vực này.

Khu phức hợp Al-Aqsa nằm ở trung tâm Thành cổ Jerusalem, trên một ngọn đồi được người Do Thái gọi là Har ha-Bayit (Núi Đền) và người Hồi giáo gọi là al-Haram al-Sharif. Đây là địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, sau Mecca và Medina ở Saudi Arabia. Tên gọi Al-Aqsa không chỉ dành riêng cho Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa (hay còn gọi là Thánh đường Hồi giáo Qibli, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8), mà còn bao gồm toàn bộ khu phức hợp và cả Mái vòm Đá, một biểu tượng quan trọng của người Hồi giáo.

Ngày 7/3 là ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Ramadan – tháng linh thiêng nhất trong năm đối với người Hồi giáo. Đây cũng là thời gian thường xảy ra căng thẳng gia tăng giữa các bên liên quan trong khu vực.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.