Giới đầu tư rút mạnh khỏi thị trường chứng khoán Đông Nam Á

Theo hãng tin Bloomberg, các nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn ra khỏi thị trường chứng khoán Đông Nam Á với tốc độ nhanh kỷ lục, trong bối cảnh triển vọng kinh tế khu vực này đang xấu đi và Mỹ có dấu hiệu tăng lãi suất.
Giới đầu tư rút mạnh khỏi thị trường chứng khoán Đông Nam Á ảnh 1

Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Manila, Philippines ngày 25/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Các số liệu cho thấy riêng trong quý III/2015, các quỹ nước ngoài đã bán 5,1 tỷ USD cố phiếu trên các thị trường chứng khoán Thái Lan, Indonesia và Philippines khi chỉ số chứng khoán Đông Nam Á (MSCI Southeast Asia Index) quý này giảm 20%. Đây là lượng bán tháo cổ phiếu lớn nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1999.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 1,2 tỷ USD cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Indonesia, mức tháo vốn lớn nhất trong 2 năm qua. Chỉ số Jakarta Composite Index đã giảm 14% trong quý III/2015, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008, trong khi đồng nội tệ mất giá 9%, xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nước này đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Nguồn vốn nước ngoài rút khỏi thị trường Thái Lan trong quý III/2015 lên tới 2,6 tỷ USD khi chỉ số SET Index sụt 10% và đồng baht giảm 6,9%. Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2015 xuống còn 2,7% do xuất khẩu giảm mạnh.

Tại thị trường Philippines, giới đầu tư quốc tế đã rút 1,3 tỷ USD trong quý III, giữa lúc chỉ số Philippine Stock Exchange Index giảm tháng thứ sáu liên tiếp và đồng peso mất 3,5% giá trị. Tháng 9/2015, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Philippines, nơi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 40% trong 6 tháng đầu năm nay.

Lãi suất thấp kỷ lục ở Mỹ đã giúp thúc đẩy các thị trường chứng khoán Thái Lan, Indonesia và Philippines tăng trưởng hơn 200% trong 6 năm qua tính đến cuối năm 2014 khi các nhà đầu tư rót tới 16,3 tỷ USD vào các thị trường này. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất châu Á, cũng góp phần làm cho các thị trường chứng khoán Đông Nam Á trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Win Udomrachtavanich, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản One Asset Management Ltd. có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan) nhận định các nền kinh tế Indonesia, Philippines và Thái Lan đang chịu tác động xấu bởi đà suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm giá hàng hóa. Các đồng tiền yếu hơn cũng là nhân tố thôi thúc các nhà đầu tư đưa ra quyết định rút vốn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.