Giới chuyên gia kinh tế Singapore đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các chuyên gia kinh tế Singapore trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán nhận định nền kinh tế Việt Nam đã hồi phục trong quý III/2020 dù mức tăng trưởng yếu hơn so với dự báo.

Theo dự báo, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm của Việt Nam có thể đạt 2,8-2,9%. 

Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Khu công nghiệp Đình Vũ, huyện Cát Hải, Hải Phòng có quy mô và hiện đại hàng đầu thế giới được xây dựng đáp ứng xu thế công nghệ 4.0. Ảnh minh họa: TTXVN

GDP quý vừa qua của Việt Nam đã tăng trở lại lên mức 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 0,4% trong quý trước, nhưng thấp hơn so với kỳ vọng là 2,7% của các nhà kinh tế khu vực tư nhân. Theo trưởng nhóm nghiên cứu của Ngân hàng UOB, ông Suan Teck Kin, điều này cho thấy tốc độ phục hồi vẫn còn yếu sau sự gián đoạn do tái bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Đến nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đã kiểm soát được tình hình và các hoạt động kinh doanh đã trở lại, tuy nhiên ở dưới mức “bình thường”.

Các chuyên gia kinh tế Linda Liu và Chua Hak Bin của Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng lưu ý rằng Việt Nam đã thoát khỏi suy thoái trong bối cảnh đại dịch, nhưng đà phục hồi đã bị suy giảm do xuất hiện đợt dịch thứ hai. Ông Suan Teck Kin nhận định dù tác động tồi tệ nhất của đại dịch có vẻ đã qua, giống như đối với các nước châu Á khác, nhưng vẫn còn "một chặng đường dài" trước khi nền kinh tế Việt Nam có thể trở lại nhịp độ đầy đủ như trước đây.

Cho đến nay, dữ liệu cho thấy một “sự phục hồi yếu" đối với khu vực công nghiệp và dịch vụ, vốn chiếm hơn 70% nền kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực dịch vụ, vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch trong nước, đã bị ảnh hưởng do các đường biên giới trên toàn thế giới đóng cửa và có thể tiếp tục ảm đạm một thời gian nữa.

Ông Suan Teck Kim hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ có sự hồi phục hơn nữa trong quý IV/2020, nhưng với tốc độ hạn chế do đại dịch đang diễn ra. Ông cho rằng Việt Nam có thể sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 4% trong quý IV, và tăng trưởng cả năm 2020 ở mức 2,8%.

Trong khi đó, các nhà kinh tế của Maybank Kim Eng hạ dự báo tăng trưởng GDP quý IV của Việt Nam từ mức 6% trước đây xuống còn 4,5%, và mức tăng trưởng GDP cả năm từ 3,6% xuống còn 2,9% do "đà phục hồi dường như đang yếu đi".

Các chuyên gia này cho rằng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sẽ tiếp tục dẫn đầu sự phục hồi, trong khi các ngành dịch vụ sẽ giảm do nhu cầu thấp hơn và thiếu sự phục hồi du lịch thực sự. Tuy nhiên, các chuyên gia của Maybank Kim Eng kết luận sự hồi phục cao hơn mong đợi trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, tăng từ 3,6% trong tháng 8 lên 4,9% trong tháng 9, cho thấy rằng các dịch vụ không liên quan đến du lịch đang bắt đầu bắt kịp xu hướng hồi phục.

Lê Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.