Giới chức thương mại APEC thảo luận về đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các bộ trưởng thương mại thuộc 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhóm họp trong ngày 5/6 để thảo luận về đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Auckland, New Zealand, ngày 28/2/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor. Ông nêu rõ đại dịch COVID-19 gây ra "cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta", do đó cần có sự ứng phó mang tính hợp tác của APEC. Bộ trưởng O'Connor khẳng định thương mại giữ vai trò quan trọng để đảm bảo khu vực phát triển thịnh vượng về kinh tế bằng cách duy trì mở cửa thị trường giữa các nước.

Theo Bộ trưởng Thương mại New Zealand, ông "sẽ đề nghị bộ trưởng thương mại các nền kinh tế APEC thúc đẩy tiếp cận vaccine và các hàng hóa cần thiết khác để chống lại đại dịch, bằng cách hợp lý hóa và đẩy nhanh các thủ tục thương mại liên quan”.

Trước đó, ngày 4/6, bộ trưởng thương mại các nền kinh tế thành viên APEC đã tiến hành thảo luận với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về những thách thức thương mại lớn hiện nay. Theo một báo cáo công bố ngày 30/5 của APEC, các mức thuế hiện nay đối với vật tư, nguyên liệu để bào chế vaccine vẫn ở mức cao trong toàn khu vực và có thể làm chậm tiến độ tiêm chủng ở các quốc gia phụ thuộc thương mại với các nhà sản xuất vaccine.

Bất chấp sự bùng nổ thương mại của khu vực, tuần trước, giới chức thương mại các nền kinh tế thành viên APEC cảnh báo sự phục hồi kinh tế trong năm nay có thể "sẽ không đồng đều", một phần do đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số quốc gia.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.