Giới chức Nga tin tưởng OPEC+ có thể đạt thỏa thuận giúp cân bằng thị trường dầu mỏ 

Nếu có thêm các nước cùng tham gia, rất có thể sẽ đạt được một thỏa thuận mới của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước ngoài khối, còn gọi là OPEC+, giúp cân bằng thị trường dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở cảng Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters qua điện thoại.

Ông Dmitriev nhấn mạnh các nước cần cùng hành động để khôi phục nền kinh tế toàn cầu và cũng có thể cùng hành động trong khuôn khổ của thỏa thuận OPEC+. Theo ông, Nga đã liên lạc với Saudi Arabia và một loạt nước khác.

Dựa trên những cuộc liên lạc, Moskva nhận thấy nếu số lượng thành viên OPEC+ tăng và các nước khác cùng tham gia, có thể đạt được một thỏa thuận chung nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, ông Dmitriev không cho biết thông tin chi tiết các nước là thành viên tham gia thỏa thuận mới.

Hiện Nga là nước đứng đầu nhóm các nước sản xuất dầu ngoài OPEC, trong khi Saudi Arabia là một nước chính trong OPEC. Việc OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác hồi đầu tháng không thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm đẩy giá dầu mỏ lên đã khiến giá dầu toàn cầu rơi vào hỗn loạn.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lương Quốc tế (IEA) vừa cho biết nhu cầu dầu mỏ của thế giới có thể giảm 20 triệu thùng/ngày, hay 20% tổng cầu, trong bối cảnh 3 tỷ người hiện đang chấp hành các lệnh phải ở trong nhà do dịch COVID-19.

Cú sốc kép từ dịch COVID-19 và sự gia tăng nguồn cung từ Saudi Arabia và Nga sau khi hai nước này không thể đi đến thỏa thuận giới hạn sản lượng đã khuấy đảo các thị trường dầu thô vốn đã mất khoảng một nửa giá trị trong tháng 3.

Trong phiên giao dịch ngày 26/3, giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,89 USD, hay 7,7%, xuống còn 22,6 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,05 USD, hay 3,8%, và kết thúc phiên ở mức 26,34 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu này đã giảm khoảng 60% kể từ đầu năm tới nay. 

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.