Giới chức Mỹ: Vaccine phòng COVID-19 hỗ trợ Việt Nam được chuyển qua cơ chế COVAX

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Paski tại cuộc họp báo sáng 7/7 (giờ Việt Nam) cho biết trong tuần này, Việt Nam sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. 
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Psaki nêu rõ: “Việt Nam sẽ được nhận các liều vaccine phòng COVID-19 hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Joe Biden - Phó Tổng thống Harris”.

Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết vaccine sẽ được chuyển cho Việt Nam thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước đối tác dẫn đầu, là một phần trong chiến lược "nhằm chấm dứt đại dịch trên thế giới”.

Trước đó, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 28/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX, trong đó có 80 triệu liều vaccine mà Mỹ sẽ cung cấp cho thế giới.

Ngày 5/7, Mỹ đã chuyển một triệu liều vaccine tới Malaysia. Theo thông báo của Nhà Trắng tuần trước, Indonesia cũng sẽ sớm được nhận 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các nước khác sẽ nhận được một phần trong số 80 triệu liều từ Mỹ bao gồm Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan. Đến nay, Mỹ đã giao tổng cộng chừng 40 triệu liều vaccine cho các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.