Giới chức Mỹ không có quyền can thiệp vào quan hệ Iran - Iraq

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif ngày 17/1 tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức khác của Mỹ không có quyền can thiệp vào mối quan hệ láng giềng giữa Iran và Iraq.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Zarif đưa ra tại một diễn đàn kinh doanh ở thành phố Najaf của Iraq.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Zarif nêu rõ quan hệ giữa Iran và Iraq không phải là mối quan hệ "hời hợt" mà gắn bó sâu sắc về lịch sử và văn hóa. Ông khẳng định hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp đó trong tương lai. 

Ngày 9/1 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Baghdad gặp các nhà lãnh đạo Iraq để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Sau đó, ngày 13/1, Ngoại trưởng Iran Zarif đến Iraq và có các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao nước này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh sự tương phản giữa chuyến thăm Iraq của ông và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Ông Zarif cho rằng đây là chuyến công du dài nhất của ông tới một quốc gia khác và điều này thể hiện quan hệ đặc biệt giữa hai nước. 

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới (còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) hồi tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran, bao gồm các lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ và ngân hàng. Washington đồng ý để 8 nước, trong đó có Iraq, tạm thời tiếp tục mua dầu của Iran, tuy nhiên liên tục gây sức ép với chính quyền Baghdad nhằm giảm quan hệ thương mại với Tehran.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.