Giới chức Liberia đề xuất di dời thủ đô do lũ lụt

Tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Liberia khiến một nhóm thượng nghị sĩ nước này đề xuất di dời thủ đô, trong bối cảnh thủ đô Monrovia hiện nay quá đông đúc và quản lý kém.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Monrovia, Liberia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Liberia, lũ quét do mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 6 vừa qua đến đầu tháng 7 này đã khiến gần 50.000 người dân ở quốc gia Tây Phi cần được cứu trợ khẩn cấp. Thủ đô Monrovia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một phần là do tình trạng quá tải dân số, hệ thống thoát nước kém và thiếu quy định về xây dựng.

Đầu tháng này, một ủy ban của Thượng viện Liberia đã họp thảo luận về tình trạng lũ lụt kéo dài, theo đó đã đề xuất xây dựng một thành phố mới được quy hoạch tốt hơn để thay thế thủ đô Monrovia. Bộ Các công trình công cộng Liberia cho biết đang xem xét kỹ lưỡng đề xuất này nhưng chưa có địa điểm chính xác, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào cũng sẽ tùy thuộc vào tính khả thi về mặt kinh tế. Theo bộ này, việc xây dựng một thành phố mới đòi hỏi rất nhiều vốn và các yếu tố khác nhau. 

Thủ đô Monrovia của Liberia nằm bên bờ Đại Tây Dương và có 1,5 triệu dân. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Liberia, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kém hiệu quả tại đây khó có thể theo kịp tốc độ gia tăng dân số của thành phố này. 

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Liberia đề xuất di dời thủ đô. Năm 2012, Tổng thống Liberia khi đó là bà Ellen Johnson Sirleaf đã từng đề xuất di dời thủ đô đến thành phố mới với tên gọi Zekepa ở miền Trung nước này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.