Hàng chục nghìn người sơ tán do lũ lụt ở Bangladesh

Ngày 9/7, giới chức Bangladesh cho biết lũ lụt đã khiến hàng chục nghìn người ở nước này phải sơ tán, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và trường học phải đóng cửa.
Chú thích ảnh
Ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Dhaka, Bangladesh ngày 2/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Quản lý và Cứu trợ thiên tai, khoảng 40.000 người đang trú ẩn tại các cơ sở tạm trú của chính phủ. Hơn 600 đội y tế đã được thành lập để điều trị cho những người bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đường phố biến thành sông và người dân lội qua dòng nước sâu đến đầu gối. Lũ lụt cũng gây hư hại cầu đường và đập thủy điện.

Cơ quan khí tượng Bangladesh dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống khu vực miền Trung và miền Nam nước này, nhưng mực nước sông Brahmaputra có thể sẽ rút trong vài ngày tới. Ông Rezwanul Rahman, người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai của Bangladesh, cho biết cơ quan này đã thực hiện các biện pháp để ứng phó với tình hình.

Cho đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở Bangladesh.

Mùa gió Hè từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm mang lại cho các nước khu vực Nam Á từ 70-80% lượng mưa, nhưng đồng thời gây ra lũ lụt và các vụ lở đất nguy hiểm đến người dân và cơ sở hạ tầng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.