Giới chức FED nhận định về khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 tới

Ngày 21/2, một thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), bà Michelle Bowman cho biết mức tăng lãi suất của ngân hàng này vào tháng 3 tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị ngân hàng, bà Michelle Bowman nhận định lạm phát ở Mỹ tiếp tục ở mức cao ít nhất cho đến hết nửa đầu năm 2022, do đó bà ủng hộ FED quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, bà Bowman không nêu cụ thể mức tăng dự kiến, cho biết bà sẽ "theo dõi sát sao" dữ liệu kinh tế Mỹ để phán đoán mức tăng thích hợp.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 1/2022 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/1982. Lạm phát từ tháng 12/2021-1/2022 ở mức 0,6%, tương đương mức lạm phát một tháng trước đó và cao hơn con số dự báo của các nhà kinh tế. Giá hàng hóa đã tăng 0,7% từ tháng 10- 11/2021 và 0,9% từ tháng 9-10/2021.

Lạm phát tại Mỹ hiện ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua, ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình và các doanh nghiệp ở Mỹ, qua đó củng cố quyết tâm của FED nâng lãi suất để kiềm chế giá cả tăng.

Một số nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất cơ bản thêm 1,5% trong tháng 3 tới thay vì điều chỉnh tăng theo quý như thông thường. Cuộc họp chính sách tiếp theo của FED được ấn định vào ngày 15-16/3 tới.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.