FED trước sức ép lạm phát leo thang

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát leo thang và có thể làm như vậy mà không gây chao đảo thị trường tài chính. Đây là nhận định của Chủ tịch FED St. Louis, ông James Bullard, đưa ra ngày 14/2.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, ông Bullard cho rằng FED cần "đi trước đón đầu" và nâng lãi suất lên 1% vào tháng 7 tới. Theo ông, uy tín của ngân hàng này đang bị ảnh hưởng sau khi chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua. 

Ông Bullard là thành viên của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED. Trước đó, thị trường đã phản ứng mạnh sau phát biểu hồi tuần trước của ông Bullard cho rằng cần phải rút lại các biện pháp kích thích kinh tế được triển khai trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chỉ số giá tiêu dùng (thước đo lạm phát) tại Mỹ trong tháng 1 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước đó, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1982. Ông Bullard cảnh báo các dữ liệu cho thấy lạm phát đang leo thang "đáng lo ngại". Ông cho rằng FED cần phải đẩy nhanh việc tăng lãi suất và ngân hàng này có thể thực hiện lộ trình này một cách có tổ chức và không gây xáo động thị trường. 

Cuộc họp chính sách tiếp theo của FED được ấn định vào ngày 15 - 16/3 tới. Một số nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng mạnh lãi suất để thể hiện quyết tâm kiềm chế giá cả tăng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.