Giới chức EU báo động về sự phụ thuộc vào khí đốt của Mỹ

Trong những ngày gần đây, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng khối này ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Xu hướng này đã trở nên rõ rệt hơn sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt giảm.
Chú thích ảnh
Một cơ sở dự trữ khí đốt tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Teresa Ribera, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chuyển đổi xanh, công bằng và cạnh tranh, ngày 28/1 đã cảnh báo về việc EU đang gia tăng đáng kể sự phụ thuộc vào LNG nhập khẩu từ Mỹ. Bà Teresa Ribera đưa ra phát biểu này trong một thông điệp bằng video gửi tới một sự kiện chuyên đề về hydro được tổ chức tại Tây Ban Nha.

Mặc dù thừa nhận rằng việc tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, bà Teresa Ribera nhấn mạnh rằng khối này cần tránh đi vào "vết xe đổ" là thay thế sự phụ thuộc này bằng một sự phụ thuộc khác. Bà kêu gọi tăng cường đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực nội tại, đặc biệt là năng lượng tái tạo và hydro tái tạo.

Gần đây, EU đã quyết định đến cuối năm 2027 sẽ loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt và LNG của Nga. Trong bối cảnh đó, giới chức EU nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai năng lượng tái tạo và thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm giảm bớt tính dễ bị tổn thương về năng lượng của khối.

Theo số liệu từ EC, Mỹ đã cung cấp gần 58% lượng LNG nhập khẩu của EU trong năm 2025, gấp 4 lần tỷ trọng ghi nhận vào năm 2021. Một số phân tích cảnh báo rằng nếu không đa dạng hóa nhà cung cấp, tỷ trọng LNG nhập khẩu từ Mỹ vào châu Âu có thể lên tới 80% vào năm 2030.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen mô tả tình hình hiện nay là một "hồi chuông cảnh tỉnh" và cho biết EU đang tích cực tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng. Trao đổi với báo giới tại một cuộc họp báo ở Brussels vào ngày 28/1, ông khẳng định quan điểm không muốn thay thế sự phụ thuộc vào nguồn cung này bằng một nguồn cung khác.

Những lo ngại tương tự cũng đã được ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nêu ra. Tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, ông cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với rủi ro "bỏ tất cả trứng vào một giỏ" trong vấn đề nguồn cung năng lượng.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.