Giới chức ECB lo ngại lạm phát tăng phi mã

Isabel Schnabel - một thành viên của ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - mới đây đã kêu gọi ngân hàng này cân nhắc rút dần các biện pháp kích thích kinh tế trước khi quá muộn để ngăn lạm phát phi mã.
Chú thích ảnh
Đồng tiền xu và tiền giấy euro. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong bài phỏng vấn với báo Financial Times đăng trên trang chủ của ECB ngày 15/2, bà Schnabel nhấn mạnh mức lạm phát kỷ lục 5,1% của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 1 vừa qua đã cho thấy rủi ro của việc hành động quá muộn ngày càng lớn và ECB cần đánh giá kỹ lưỡng lại triển vọng lạm phát. Theo bà, đánh giá của ECB cần xét tính đến tác động tương đối khiêm tốn của biến thể Omicron đối với nền kinh tế và xu hướng giảm tỷ lệ thất nghiệp có thể khiến lương tăng.

Bà Schnabel nhận định tất cả những yếu tố này chỉ ra rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ ổn định quanh mục tiêu 2% trong trung hạn. Để đạt được mục tiêu này, ECB cần xem xét dần bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Tại cuộc họp vào đầu tháng trước, các nhà hoạch định chính sách của ECB đã xác nhận sẽ từng bước thu hẹp chương trình mua lại trái phiếu quy mô lớn, công cụ chống khủng hoảng chính của ngân hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, ECB cũng duy trì lãi suất thấp ở mức kỷ lục.

Tháng 12/2021, ECB đã dự báo giá cả sẽ tăng ở mức 3,2% trong năm 2022 và xu hướng này sẽ giảm dần trong năm. Bà Schnabel cho rằng đến cuối năm nay, nhiều khả năng lạm phát hàng tháng sẽ giảm xuống dưới 2% như ngân hàng này kỳ vọng. 

Thời gian qua, lạm phát tăng vọt đã buộc các ngân hàng trung ương như Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất, tạo thêm áp lực cho ECB. Dự kiến ECB sẽ công bố các dự báo kinh tế mới tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 3 tới, với các dự báo lạm phát nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.