Goldman Sachs hạ mức dự báo về chỉ số S&P 500 trong bối cảnh lạm phát

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ đã điều chỉnh giảm dự báo đối với chỉ số chứng khoán S&P 500 xuống mức dưới 5.000 điểm trong năm 2022, trong bối cảnh lạm phát leo thang có nguy cơ làm chệch hướng đà phục hồi mong manh của nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Goldman Sachs dự báo chỉ số S&P 500 có thể sẽ đạt 4.900 điểm trong năm nay, thấp hơn gần 4% so với mức dự báo của ngân hàng này đưa ra trước đó nhưng vẫn cao hơn 11% so với mức 4.418,64 điểm chốt phiên giao dịch ngày 11/2 vừa qua. 

Chỉ số S&P 500 chuẩn đã phải chịu nhiều sức ép kể từ đầu năm nay và giảm gần 7,3% do những quan ngại của giới đầu tư về việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất cơ bản và tình hình căng thẳng ở Ukraine khiến thị trường biến động mạnh. 

Theo các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs, sự không chắc chắn về đường đi của lạm phát cũng như chính sách của FED ngày càng gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 1, dẫn đến mức tăng lạm phát hằng năm cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Do lạm phát tiếp tục cao hơn mức mục tiêu 2%, FED được cho là sẽ có động thái cứng rắn hơn và có thể sẽ tăng lãi suất cơ bản vào tháng 3 tới. 

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs dự báo FED sẽ có 7 lần tăng lãi suất trong năm 2022, nhưng đồng thời cho rằng thị trường chứng khoán Phố Wall sẽ khởi sắc, giá cả tăng cùng với thu nhập.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.