Gìn giữ và lan tỏa truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' tại Đức

Tối 22/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg (Đức) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944–22/12/2025) và 36 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989–22/12/2025). Nhân dịp này, Hội cũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2028.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng hoa chúc mừng Hội Cựu hiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Lễ kỷ niệm là dịp để những người lính khi xưa và bạn bè ôn lại những mốc son lịch sử, khẳng định truyền thống anh hùng, bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, điểm lại chặng đường xây dựng, phát triển của lực lượng quốc phòng cũng như các hoạt động nổi bật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg trong năm qua.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, Nguyễn Đắc Thành; Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng Tuỳ viên Quốc phòng tại Đức; Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức; cùng đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào Việt Nam tại Berlin và các vùng lân cận.

Điểm lại quá trình phát triển và những hoạt động của hội trong năm qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg cho biết hội được thành lập ngày 22/12/2009, quy tụ các cựu chiến binh, quân nhân, thanh niên xung phong đang sinh sống tại khu vực Berlin–Brandenburg và vùng lân cận. Từ khi thành lập đến nay, hội luôn chú trọng gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ hội viên về tinh thần và vật chất, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ghi nhận và khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định lực lượng quốc phòng, an ninh Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước, trong đó có Đức. Đại sứ nhấn mạnh các cựu chiến binh, cựu quân nhân đang sinh sống tại Đức tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu gương trong gia đình và cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển, đoàn kết và hội nhập thành công của cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức, Đại sứ đã tuyên dương một số cá nhân và tập thể tiêu biểu của hội.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Lê Hồng Cường – Chủ tịch Hội Tân Trào tại Đức – khẳng định, dù ở bất cứ đâu, người lính luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng cống hiến trên mọi lĩnh vực vì quê hương, đất nước; đồng thời đoàn kết, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn nơi quê hương thứ hai và chăm lo giáo dục thế hệ trẻ luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tại CHLB Đức, đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội Cựu Chiến binh Berlin–Brandenburg trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò đồng hành cùng cộng đồng người Việt và tinh thần tiếp tục cống hiến sau khi rời quân ngũ.

Cũng trong buổi lễ này, Hội Cựu chiến binh Berlin–Brandenburg đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2025–2028, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 17 người. Phát biểu với phóng viên TTXVN sau khi được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung phát triển hội viên, đặc biệt là thu hút lực lượng trẻ kế cận, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hội viên, đồng thời hướng mọi hoạt động của hội về lợi ích của quê hương, đất nước.

Thuỳ Linh – Thu Hằng – Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.