Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, lĩnh 15 năm tù

Ngày 23/6, tại sân vận động huyện Mèo Vạc, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Sùng Mí Sò (SN 1977, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) phạm tội "giết người".

Ngày 23/6, tại sân vận động huyện Mèo Vạc, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Sùng Mí Sò (SN 1977, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) phạm tội "giết người".


Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 18/10/2012, tại xóm Tả Chả Lảng, xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc - Hà Giang), chỉ vì nguyên cớ nhỏ là năm 2011, Sò đã cho Sùng Chứ Sùng (SN 1974 là người cùng thôn) mượn một chiếc ấm pha chè trị giá 30.000 đồng, nhưng Sùng đã làm vỡ và chưa đền tiền cho Sò. Do uống rượu say, lời qua tiếng lại nên Sò đã nảy sinh ý đồ dùng dao giết chết Sùng. Sò đã dùng dao thái cỏ cho bò (dài 44,5 cm, bản lưỡi dao rộng nhất 7 cm) chém 2 nhát làm Sùng tử vong ngay tại chỗ.


Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Sùng Mí Sò là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người, xâm phạm đến trật tự xã hội cần có bản án thích đáng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Sò 15 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

Minh Tâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.