Gieo những 'hạt giống' của tri thức và sự liêm chính vào từng dự án luật

Chiều 10/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cùng đại diện một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về những kết quả công tác trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ví nhiệm kỳ vừa qua với hành trình gieo hạt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công việc của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giống như “người đi gieo hạt". Có những hạt giống nảy mầm ngay, như những dự án luật được Quốc hội thông qua, có tác dụng ngay; có những “hạt giống” cần mưa thuận, gió hòa, cần có thời gian thấm dần để đi vào cuộc sống; và có những “hạt giống” được gieo hôm nay nhưng vài năm sau, thậm chí vài chục năm sau, con cháu mình mới được hưởng thành quả là trái ngọt như những luật về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hay những chính sách về năng lượng…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục gieo những “hạt giống” của tri thức và sự liêm chính vào từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, từng hoạt động giám sát và từng vấn đề quan trọng của đất nước; khơi mở những con đường mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều biến động của tình hình thế giới và trong nước: đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội; cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu cấp bách về xây dựng chính sách pháp luật cho phát triển bền vững.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, nhất là của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách và lãnh đạo Quốc hội; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả, tận tình của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các chuyên gia; với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt đổi mới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nỗ lực không ngừng, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả… Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã tham mưu thành công cho Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một Nghị quyết thể chế hóa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khơi thông mọi nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong công tác giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì tham mưu 2 giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Quốc hội; chủ động tổ chức 14 giám sát chuyên đề chuyên sâu về tài nguyên, môi trường, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ…; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 5 dự án quan trọng quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì thẩm tra, tham mưu Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng như lần đầu tiên ban hành Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tham gia thẩm tra nhiều vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 5 cá nhân, gồm các đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Quang Huân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Như So vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.