Giếng bỏ hoang gây ô nhiễm nguồn nước

Hiện nay, nhiều khu vực của TP Biên Hòa (Đồng Nai) thiếu nước sạch sử dụng, nhất là ở các phường: Hố Nai, Tân Phong, Trảng Dài... và 4 xã mới sáp nhập vào thành phố (Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng).

Hiện nay, nhiều khu vực của TP Biên Hòa (Đồng Nai) thiếu nước sạch sử dụng, nhất là ở các phường: Hố Nai, Tân Phong, Trảng Dài... và 4 xã mới sáp nhập vào thành phố (Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng).

Để có nước sinh hoạt, người dân đã chọn giải pháp khoan giếng do chi phí khoan rẻ hơn giếng đào. Trung bình, một giếng khoan sâu 30 m chỉ mất khoảng 3,5 triệu đồng, thời gian hoàn thành trong vòng 8 giờ, trong khi đào giếng phải mất vài ngày và chi phí cao hơn.


Thống kê gần đây cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 300.000 giếng nước, trong đó gần 60% là giếng khoan, chủ yếu tập trung ở lưu vực sông La Ngà, sông Buông, sông Thao. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), từ năm 2009 - 2012, toàn tỉnh có gần 2.200 giếng bỏ hoang, không sử dụng, tập trung tại các địa phương: TP Biên Hòa, huyện Xuân Lộc, Tân Phú... Sau khi có nguồn thay thế hoặc nước bị ô nhiễm, những giếng này đã không được trám lấp theo quy trình, mà lại làm nơi chứa rác khiến nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng.


Đến nay, Sở TN-MT đã trám lấp 88/151 giếng trên địa bàn huyện Long Thành, TP Biên Hòa là 161/385 giếng, 32/33 giếng ở huyện Nhơn Trạch và 126/126 giếng ở huyện Trảng Bom. Trong những năm tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục “xóa sổ” giếng bỏ hoang còn lại. Tuy nhiên, để khắc phục sự cố môi trường do các giếng bỏ hoang để lại, phải tốn không ít thời gian và công sức.

Lê Hiền

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.