Giấy phép lái xe PET bị làm giả

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Trà Vinh, trong năm 2014, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và thu giữ 119 giấy phép lái xe mô tô (hạng A1) và 1 giấy phép lái xe ô tô (hạng C) giả.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Trà Vinh, trong năm 2014, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và thu giữ 119 giấy phép lái xe mô tô (hạng A1) và 1 giấy phép lái xe ô tô (hạng C) giả. Điều cần cảnh báo là trong số này có 20 giấy phép lái xe được làm theo mẫu mới bằng chất liệu nhựa dẻo (PET) chỉ mới được áp dụng.

Theo khai nhận của những người sử dụng giấy phép lái xe giả, họ đều không biết rõ tên tuổi, địa chỉ của các đối tượng cung cấp giấy phép lái giả. Thủ đoạn của các đối tượng cung cấp giấy phép lái xe giả là lân la các quán nước, nơi có tổ chức thi lấy giấy phép lái xe, quan sát và bắt chuyện làm quen, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin, tâm lý ngại thi cử của những người chưa có giấy phép lái xe để gạ làm giấy phép lái xe giả.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội Phó Đội Tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Trà Vinh) cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng tung tin rằng đến cuối năm 2014, nếu không đổi giấy phép lái xe mô tô theo mẫu mới thì đến năm 2015, giấy phép lái xe cũ không còn giá trị. Đây là thủ đoạn của những đối tượng làm và bán giấy phép lái xe giả.

Phúc Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.