Giao tranh giữa phiến quân M23 và lực lượng dân quân tiếp diễn tại CHDC Congo

Ngày 29/12, nguồn tin địa phương tại CHDC Congo cho biết các vụ xung đột bạo lực mới nhất giữa nhóm phiến quân Phong trào M23 (M23) với lực lượng dân quân tiếp tục nổ ra ở khu vực phía Đông nhiều bất ổn của nước này.
Chú thích ảnh
 Xe tăng của quân đội CHDC Congo tiến về khu vực Kibumba, Bắc Kivu, trong cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân M23 ngày 25/5/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nguồn tin này dẫn lời người dân địa phương và lực lượng dân quân, cho hay giao tranh giữa M23 và các nhóm vũ trang đối lập đã nổ ra ở khu vực Tongo thuộc vùng lãnh thổ Rutshuru của tỉnh Bắc Kivu. Tướng tự xưng của lực lượng dân quân CMC/FDP, ông Dominique Ndaruhutse đã xác nhận cuộc giao tranh và cho biết thêm 13 thành viên của M23 đã thiệt mạng.

Trong khi đó, người phát ngôn của liên minh các nhóm vũ trang, bao gồm cả CMC/FDP Jules Mulumba cho rằng M23 muốn tiến về thị trấn Kitshanga, cách thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu khoảng 125 km về phía Tây nhằm chia cắt thành phố này.

Trước đó, ngày 26/12, M23 đã bắt giữ dân thường làm con tin trong lúc giao tranh với các lực lượng dân quân.

M23 là nhóm vũ trang hoạt động tại miền Đông CHDC Congo, chủ yếu ở tỉnh Bắc Kivu. Nhóm này lần đầu tiên nổi lên vào năm 2012 khi chiếm giữ khu vực Goma trong một thời gian ngắn trước khi bị đánh bại trong cuộc tấn công phối hợp giữa các binh sĩ Liên hợp quốc và CHDC Congo.

M23 đã bị đánh bật khỏi CHDC Congo sau khi tiến hành các hoạt động nổi dậy trong 2 năm 2012 và 2013. Các tay súng M23 tháo chạy sang lãnh thổ Rwanda và Uganda. Sau nhiều năm yên ắng, M23 tiếp tục hoạt động vũ trang trở lại vào cuối năm 2021. Kể từ đó, nhóm này đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Bắc Kivu, gây mất ổn định ở khu vực Trung Phi.

Nguyễn Tú  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.