Nhiều thường dân bị phiến quân bắt cóc tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/12, các nguồn tin địa phương ở CHDC Congo cho biết nhóm phiến quân Phong trào 23/3 (M23) ở miền Đông nước này đang bắt giữ thường dân làm con tin trong khi giao tranh với các lực lượng dân quân.
Chú thích ảnh
Các tay súng M23 gác tại Bunagana, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một nguồn tin nêu rõ M23 đã bắt giữ khoảng 50 người với lý do họ hợp tác với các lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang chống M23. 

Trong khi đó, một số người dân địa phương cho biết các con tin đã bị đưa đến thị trấn Rutshuru, tỉnh Bắc Kivu vốn được coi là thành trì của M23.

Trước đó, ngày 8/12, một báo cáo mới do Liên hợp quốc (LHQ) công bố cho biết M23 đã sát hại ít nhất 131 người và gây ra tội ác nghiêm trọng đối với dân thường.

M23 là nhóm vũ trang hoạt động tại miền Đông CHDC Congo, chủ yếu ở tỉnh Bắc Kivu. Nhóm này lần đầu tiên nổi lên vào năm 2012 khi chiếm giữ khu vực Goma trong một thời gian ngắn trước khi bị đánh bại trong cuộc tấn công phối hợp giữa các binh sĩ LHQ và CHDC Congo. M23 đã bị đánh bật khỏi CHDC Congo sau khi tiến hành các hoạt động nổi dậy trong 2 năm 2012 và 2013. Các tay súng M23 tháo chạy sang lãnh thổ Rwanda và Uganda. Sau nhiều năm yên ắng, M23 tiếp tục hoạt động vũ trang trở lại vào cuối năm 2021. Kể từ đó, nhóm này đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Bắc Kivu, gây mất ổn định ở khu vực Trung Phi.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.