Giao tranh dữ dội tại miền đông Ukraine

Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào các căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại miền đông nước này, sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksei Dmytrashkivsky ngày 1/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào các căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại miền đông nước này.

Giao tranh dữ dội tại miền đông Ukraine ảnh 1

Xe tăng quân đội Ukraine được triển khai tại miền đông nước này. Ảnh: Itar-tass

Các xe tăng và máy bay ném bom của quân đội Ukraine đã tấn công các căn cứ của lực lượng này ngay sau khi Tổng thống Petro Poroshenko không gia hạn lệnh ngừng bắn. Cả hai bên tham chiến đều xác nhận về các cuộc pháo kích hạng nặng và các phi vụ ném bom vào căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại Lugansk và Donetsk giáp biên giới với Nga.

Chính quyền địa phương Donetsk cho biết 4 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi một chiếc xe bus bị trúng đạn tại thành phố Kramatorsk. Chiến sự còn diễn ra căng thẳng với sự tham gia của xe tăng tại làng Karlivka và thị trấn Mariinka thuộc Donetsk.

Văn phòng của Tổng thống Ukraine tuyên bố quân đội chính phủ đã giành lại cửa khẩu Dovzgansky tại Lugansk. Phần lớn trong số 24 cửa khẩu tại đây hiện do lực lượng dân quân địa phương kiểm soát.

Trước đó, ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội nối lại các hoạt động tác chiến nhằm vào những người biểu tình đòi liên bang hóa tại miền đông ngay sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày kết thúc rạng sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.