Giao tranh dữ dội gần Pokrovsk khi lực lượng Nga gây sức ép với Ukraine

Pokrovsk không phải là một thành phố lớn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine do khả năng dễ dàng tiếp cận với các khu vực quân sự khác.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TASS

Theo kênh CNN và đài phát thanh châu Âu tự do (RFE/RL) ngày 22/8, quân đội Ukraine đang đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng Nga tại khu vực quanh thị trấn Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, khi Moskva nỗ lực đột phá qua các phòng tuyến của Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, có tổng cộng gần 50 cuộc tấn công của Nga vào khu vực này trong 24 giờ qua. Trong đó, khoảng 40 cuộc đã bị đẩy lùi, trong khi một số cuộc tấn công còn lại vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong bối cảnh tình hình chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang gia tăng lực lượng xung quanh Pokrovsk để đối phó với những đợt tấn công từ phía Nga. 

Cùng ngày, Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc trẻ em cùng cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khỏi một số no thuộc vùng Donetsk, bao gồm cả Pokrovsk. Các cộng đồng ở trong và xung quanh Pokrovsk đang được kêu gọi di tản ngay lập tức trước sức ép từ quân đội Nga.

Yurii Tretiak, lãnh đạo cơ quan quân quản tại thị trấn Myrnohrad gần Pokrovsk, đã cảnh báo cư dân rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và kêu gọi họ rời khỏi khu vực trước khi quá muộn. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn dự kiến và rằng chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức để sơ tán mọi người kịp thời.

Pokrovsk không phải là một thành phố lớn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine do khả năng dễ dàng tiếp cận với các khu vực quân sự khác. Đường nối liền Pokrovsk với Kostiantynivka là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine và cũng là tuyến đường sơ tán thương vong về Dnipro.

Ngoài Pokrovsk, tình hình chiến sự cũng diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực khác dọc theo tiền tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, hàng chục cuộc đụng độ đã xảy ra trên khắp các mặt trận ngày 21/8. 

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Bryansk của Nga, Aleksandr Bogomaz, cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn một nỗ lực xâm nhập vào khu vực Bryansk của quân đội Ukraine. Vụ xâm nhập này diễn ra tại quận Klimovo, gần biên giới với vùng Chernihiv của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một cầu phao của Nga tại khu vực Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất. Video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng tải cho thấy các cuộc tấn công vào một số cầu phao sau khi Nga nói rằng Ukraine đã phá hủy ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Seym.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một tổ hợp phòng không S-300 của Nga tại khu vực Rostov. Đồng thời, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Moskva. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin xác nhận rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 10 thiết bị bay không người lái, nhưng mô tả đây là một trong những nỗ lực tấn công lớn nhất vào Moskva từ trước đến nay.

Tình hình chiến sự đang đẩy cả hai phía vào tình trạng căng thẳng cao độ. Các nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết Moskva đang chuẩn bị cho công chúng về "trạng thái bình thường mới" khi cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều tháng. Chính quyền Nga đang thuyết phục người dân rằng việc giành lại lãnh thổ đã mất sẽ mất thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).