Giao tranh bùng phát tại CHDC Congo khi Hiệp định Washington chưa 'ráo mực'

Giao tranh đã bùng phát dữ dội ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trong ngày 5/12, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi.
Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt phá trên phố ở Kinshasa, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 4/12, Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame đã lên tiếng tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận do Mỹ làm trung gian hồi tháng 6, nhằm ổn định CHDC Congo và mở đường cho các dự án đầu tư khai khoáng của phương Tây.

Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi các bên đổ lỗi cho nhau. Nhóm phiến quân AFC/M23 được Rwanda hậu thuẫn - lực lượng từng chiếm 2 thành phố lớn ở miền Đông CHDC Congo hồi đầu năm và không bị ràng buộc bởi Hiệp định Washington - cáo buộc lực lượng trung thành với chính phủ đang mở các chiến dịch tấn công trên diện rộng. Theo AFC/M23, 23 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong những vụ pháo kích nhằm vào các thị trấn thuộc tỉnh South Kivu.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội CHDC Congo khẳng định lực lượng này không tấn công dân thường, nhưng thừa nhận giao tranh đang diễn ra dọc theo trục Kaziba, Katogota và Rurambo ở South Kivu, đồng thời cáo buộc lực lượng Rwanda oanh tạc khu vực Luvungi khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Cũng trong ngày 5/12, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về những cuộc đụng độ hôm 3 và 4/12 tại South Kivu, đã ảnh hưởng tới 3 trường học và 1 địa điểm khác gần trường học, được cho là khiến ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng và nhiều trẻ em khác bị thương.

UNICEF kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những cuộc tấn công vào trường học và các cơ sở giáo dục khác, đồng thời hối thúc tất cả các bên trong cuộc xung đột tạo điều kiện cho trẻ em được học tập trong điều kiện an toàn.

Hôm 4/12, trước sự chứng kiến của Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo Tshisekedi và Kagame đã ký Hiệp định Washington về Hòa bình và Thịnh vượng giữa CHDC Congo và Cộng hòa Rwanda, qua đó củng cố cam kết chấm dứt xung đột, thúc đẩy hợp tác kinh tế và xây dựng nền tảng hòa bình lâu dài.

Ngoài ông Trump, tham dự lễ ký thỏa thuận còn có một số nguyên thủ các quốc gia châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Mahmoud Ali Youssouf, cùng các quan chức ngoại giao của Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Bên cạnh Hiệp định Washington, Chính phủ Mỹ cũng ký các văn kiện song phương với CHDC Congo và Rwanda, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng nước chủ nhà Marco Rubio. Những thỏa thuận này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế và an ninh giữa Mỹ và hai quốc gia châu Phi.

Thành Hữu - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.