CHDC Congo đối mặt với vòng xoáy bất ổn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/8, M23 - nhóm phiến quân chính ở miền Đông CHDC Congo đã rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ, tuyên bố sẽ không quay trở lại trừ khi quân chính phủ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Chú thích ảnh
Lực lượng M23 tại Goma, CHDC Congo ngày 7/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của M23 Lawrence Kanyuka, cho rằng cáo buộc các lực lượng chính phủ không tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn, vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của lực lượng này, mặc dù thỏa thuận yêu cầu cả hai bên phải kiềm chế tấn công.

Trong khi đó, phía quân đội chính phủ phủ nhận cáo buộc này, cho rằng M23 tiến hành các cuộc tấn công hầu như hằng ngày vào các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu.

Một thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và M23 được kỳ vọng sẽ ký kết vào ngày 18/8 tại Qatar để thực hiện song song với thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, được Mỹ làm trung gian vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, việc hai bên đã bỏ lỡ thời hạn chót ngày 18/8 để đạt được thỏa thuận hòa bình tại Doha, làm dấy lên quan ngại rằng căng thẳng giữa hai bên có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán và đảo ngược các tiến trình đã đạt được nhằm chấm dứt xung đột.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.