Giao thông đường sắt tại Đức tê liệt do đình công

Giao thông đường sắt tại Đức gần như hoàn toàn đình trệ trong ngày 21/4 khi nhân viên ngành đường sắt trên cả nước đình công yêu cầu tăng lương để bù vào lạm phát.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng lặng tại nhà ga tàu điện ngầm gần Munich, Đức khi nghiệp đoàn Verdi tiến hành đình công. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn, Achim Stauss cho biết gần như không có đoàn tàu nào chạy do thiếu nhân viên. Deutsche Bahn cảnh báo tình trạng gián đoạn giao thông có thể tiếp diễn sau khi cuộc đình công kết thúc. Các hoạt động đường sắt đô thị và khu vực sẽ nối lại sau khi cuộc đình công kết thúc, trong khi các chuyến tàu đường dài sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ 1h chiều giờ địa phương.

Theo nghiệp đoàn giao thông vận tải EVG đại diện cho khoảng 230.000 nhân viên, hơn 15.000 nhân viên từ 50 công ty tham gia cuộc đình công. Đại diện của EVG cho biết cuộc đình công dự kiến kéo dài đến 11h sáng theo giờ địa phương nhằm tăng sức ép đối với giới chủ.

EVG yêu cầu tăng 12% lương trong 1 năm cho các lao động mà EVG đại diện, với mức tăng tối thiểu 650 euro (712 USD)/tháng.

Cuối tháng 3 vừa qua, hệ thống giao thông đường sắt của Đức đã bị ngừng hoạt động phần lớn trong một cuộc đình công lớn do EVG và nghiệp đoàn lĩnh vực công Verdi - đại diện cho khoảng 2,5 triệu nhân viên, phát động.

Trong nhiều tháng qua, người lao động trong các lĩnh vực khác nhau ở Đức như y tế, chăm sóc trẻ và giao thông đã tiến hành đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Lạm phát tại Đức trong tháng 3 vừa qua vẫn ở mức cao 7,4%, mặc dù đã giảm so với mức đỉnh 8,8% trong tháng 10/2022.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.