Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục được bầu giữ chức vụ  Chủ tịch Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn tổ chức Đại hội thành lập Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam nhiệm kỳ I (2019-2024). 

Đại diện Bộ Nội vụ đã công bố và trao quyết định thành lập Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam.    

Đại hội Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành gồm 51 thành viên. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, ngoài việc tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, việc thành lập Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam nhằm tập hợp những cán bộ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, công dân có nhiệt huyết, năng lực về khí tượng thuỷ văn để cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý..., góp phần cùng các cơ quan nhà nước không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của ngành khí tượng thuỷ văn, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Nhận nhiệm vụ tại đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục phát biểu nhấn mạnh sẽ nỗ lực góp phần để Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; luôn song hành cùng với sự phát triển của ngành khí tượng thuỷ văn.

Xác định là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mới ra đời, nhiệm vụ đầu tiên của Hội là xây dựng và phát triển, củng cố tổ chức gọn nhẹ nhưng rộng khắp để hoạt động hiệu quả. Đối với hoạt động chuyên môn, Hội tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung, hoạt động của hội và các vấn đề khác khi cơ quan nhà nước yêu cầu; xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn về công tác quan trắc, truyền tin, dự báo khí tượng thuỷ văn; xây dựng các quy trình nghiệp vụ về công tác quan trắc, truyền tin, dự báo khí tượng thuỷ văn; đánh giá biến đổi khí hậu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và giám sát biến đổi khí hậu; xây dựng bộ dữ liệu khí tượng quốc gia, bản đồ rủi ro thiên tai; tham gia dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội về khí tượng thuỷ văn; đào tạo, chủ trì các hội thảo, cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ khí tượng thuỷ văn phục vụ nhu cầu thông tin của hội viên, đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Hội...

Bên cạnh đó, Hội thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành liên quan đến công tác khí tượng thuỷ văn; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn nói riêng và lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung...                                       

Thắng Trung   (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.