Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nữ giáo sư, tiến sĩ đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, vừa qua đời ở tuổi 82 vào rạng sáng 9/4, hưởng thọ 82 tuổi. Thông tin này đã được Đại học Bách khoa Hà Nội xác nhận.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm sinh năm 1943 tại Huế. Bà là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực điện hóa - ăn mòn kim loại tại Việt Nam.

Từ năm 1965, bà là giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1968, bà được cử đi làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chuyên ngành Điện hóa - Ăn mòn kim loại, đầu năm 1973, bà về nước và tiếp tục công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội; là nữ giáo sư, tiến sĩ đầu tiên của nhà trường. 

Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm còn là người sáng lập, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại, Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1996 cho đến năm 2008 khi bà nghỉ hưu. Bà cũng là Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu và Ăn mòn Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 1999 - 2001.

Trong hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư Phan Lương Cầm đã đào tạo hàng nghìn sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ. Bà chủ trì nhiều công trình khoa học quan trọng, trong đó có nhiều đề tài cấp Nhà nước và các dự án hợp tác quốc tế. Cùng với đó, bà cũng là tác giả của nhiều sáng chế và giải pháp hữu ích.

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm được nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 1995 (giải thưởng thường niên dành tặng những tập thể, cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc); Huân chương Lao động và nhiều huy chương, bằng khen vì những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khoa học - công nghệ, sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo trợ trẻ em.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.