Giáo sư Nga: 'Tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng đạo đức cách mạng'

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư-Tiến sỹ sử học người Nga Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng rất vững chắc là đạo đức cách mạng.
Chú thích ảnh
Nhà Việt Nam học người Nga Vladimir Kolotov trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Bùi Duy Trinh/Pv TTXVN tại Nga

Giáo sư Kolotov nhấn mạnh giá trị đạo đức của Hồ Chí Minh rất bền vững và được kết hợp từ truyền thống của triết học phương Tây và phương Đông. Giáo sư chia sẻ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng rất vững chắc và cơ sở chính của tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh vai trò chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Nó có giá trị rất bền vững và những đạo đức này được Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp từ truyền thống của triết học phương Tây và phương Đông”.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg đề cao vai trò và ý nghĩa của đạo đức và tính chính nghĩa trong bối cảnh trên thế giới đầy bất ổn hiện nay. Giáo sư Kolotov chia sẻ: “Nếu như không suy nghĩ về những lý tưởng cao quý của nhân loại như đạo đức, tính chính nghĩa… thì không thể xây dựng được điều gì tốt đẹp. Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay có vấn đề thiếu hụt đạo đức nghiêm trọng. Chính vì thế phát sinh nhiều vấn đề như bây giờ, vấn đề an ninh, sinh thái và nhiều mặt khác. Do đó, cần tuyên truyền rộng rãi về tư tưởng Hồ Chí Minh để người ta có thể áp dụng trong hành động, bởi nếu thế giới dựa vào đạo đức nhiều hơn thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn… Tôi nghĩ đạo đức cách mạng, đó là quân tử của thời đại ngày nay”. 

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Giáo sư Kolotov khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đóng vai trò chính yếu trong việc giải phóng và thống nhất Việt Nam, mà còn là một trong những nhà cách mạng có tầm cỡ thế giới, đã tham gia viết sách về lý luận và thực tiễn của cách mạng thế giới tại Quốc tế Cộng sản vào cuối thập niên 20, đầu thập niên 30 của thế kỷ XX.

Theo Giáo sư Kolotov, bạn bè Liên Xô và Nga luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những hồi ký của mình. Câu chuyện mà họ kể về những cuộc gặp gỡ này là hết sức quan trọng và có vai trò to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Đánh giá về những hoạt động nổi bật của Viện Hồ Chí Minh trong thời gian qua, Giáo sư Kolotov cho biết ngoài việc tham gia tổ chức định kỳ hội thảo “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh” từ năm 2015 đến nay, Viện còn tổ chức dịch cuốn “Hồ Chí Minh tiểu sử” đầy đủ nhất bằng tiếng Nga (dài hơn 800 trang), tham gia tổ chức triển lãm những nền văn hóa cổ của Việt Nam tại Viện Bảo tàng quốc gia Hermitage vào dịp sinh nhật Bác năm ngoái. Theo Giáo sư, nhiều hoạt động dự kiến tổ chức trong năm nay sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nga.

Hồng Quân – Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.