Giáo sư Đại học Kanagawa: Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với Việt Nam

Sáng 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã rời Tokyo để công du nước ngoài. Trong chuyến công du nước ngoài dài ngày đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Kishida sẽ tới thăm 3 nước ở Đông Nam Á là Indonesia (từ ngày 29 - 30/4), Việt Nam (từ ngày 30/4 - 1/5) và Thái Lan (từ ngày 1 - 2/5). Sau đó, ông sẽ tới thăm Italy và Vương quốc Anh, rồi trở về Nhật Bản vào ngày 6/5.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo trước chuyến đi quan trọng này của Thủ tướng Kishida, Giáo sư, Tiến sĩ Mie Oba của Đại học Kanagawa nói: “Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Điều đó được phản ánh trong việc Nhật Bản hỗ trợ hàng hóa và vật tư quốc phòng cho Việt Nam, cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải”. 

Theo bà Oba, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Vị chuyên gia này nói: “Đối với Việt Nam, quan hệ với Nhật Bản cũng rất quan trọng để duy trì sự cân bằng tốt giữa các cường quốc. Ngược lại, việc tăng cường các mối quan hệ của Việt Nam cũng sẽ mang lại lợi thế lớn cho Nhật Bản”. 

Đề cập tới quan hệ giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tiến sĩ Oba nhận định: “Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang trở nên gay gắt và trật tự khu vực thay đổi, Nhật Bản và ASEAN đều ở trong hoàn cảnh giống nhau”.

Trong bối cảnh đó, bà Oba cho rằng đối với cả Nhật Bản và các nước ASEAN, khuyến khích sự tự chủ chiến lược của ASEAN nói chung và các nước ASEAN là rất quan trọng. Nhật Bản cần tăng cường hợp tác với tư cách là đối tác tin cậy và bên thứ 3 của ASEAN nhằm tăng cường sự tự chủ chiến lược của khối ASEAN và các nước thành viên ASEAN.

Về triển vọng hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN, bà Oba cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trong 5 lĩnh vực: khuyến khích và cải thiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vì điều đó quan trọng đối với việc duy trì trật tự quốc tế; cùng nhau hưởng ứng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Mỹ; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng; hợp tác về năng lượng xanh và chuyển đổi kỹ thuật số; và thúc đẩy nâng cao năng lực an ninh hàng hải để duy trì hòa bình và ổn định trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thanh Tùng - Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.