Giáo sư Carl Thayer: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tinh thần đoàn kết

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, cho rằng việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhất trí bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư đã khẳng định sự đoàn kết trong Đảng. 
Chú thích ảnh
Giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: Thanh Tú/Pv TTXVN tại Sydney, Australia

Theo Giáo sư Carl Thayer, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tiếp tục di sản do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cùng với đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Giáo sư nhận định từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, Việt Nam sẽ giữ vững ổn định chính trị và không có thay đổi lớn về chính sách đối nội và đối ngoại. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy yên tâm.             

Giáo sư Carl Thayer cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Theo Giáo sư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ rằng đó là mục tiêu chính. Thực tế chứng minh Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và theo ông Thayer, đây là yếu tố tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật những ưu tiên trong chính sách đối ngoại Việt Nam thời gian tới, trong đó khẳng định tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, toàn diện, bạn bè truyền thống, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, đan xen lợi ích, đối ngoại hòa bình, hợp tác cao nhất cho sự phát triển; tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, tiếp tục nâng tầm ngoại giao đa phương, phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đánh giá về những ưu tiên này, Giáo sư Carl Thayer cho rằng những nguyên lý cơ bản trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đã được định hình, đó là chính sách “ngoại giao cây tre”. Những ưu tiên nói trên là kết quả của quá trình lãnh đạo ra quyết định tập thể, cách tiếp cận linh hoạt. Giáo sư Carl Thayer nhận định sẽ có sự tiếp nối của chính sách trước đây và điều này sẽ trấn an tất cả những quốc gia hợp tác với Việt Nam về duy trì sự gắn kết liên tục trong tương lai.

Thanh Tú – Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.