Giao Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước

Sáng 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc tại khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao; đồng thời khẳng định, Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn dân tộc với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân… 

Thời gian qua, khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao và toàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, giáo dục và đào tạo… Phó Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân khu 9 nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng hoa, trao quà cho đại diện khu dân cư và các gia đình văn hóa tiêu biểu của khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; thăm dự án chợ Tứ Xã, khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Cùng ngày, làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả đạt được trong  phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ những năm  qua. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, Phú Thọ đã làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng nhất trí giao cho Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất chung trong cả nước. Việc xây dựng tượng đài Hùng Vương sẽ được huy động bằng nguồn  vốn  xã hội hóa. Việc xây dựng tiêu chí, chỉnh sửa mẫu tượng đài sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận...

Về việc tỉnh Phú Thọ có đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2030, Phó Thủ tướng lưu ý  Phú Thọ cần chỉnh sửa thêm cho phù hợp sau đó xin ý kiến một số bộ, ngành để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Liên quan đến việc Phú Thọ kiến nghị Chính phủ bổ sung Khu du lịch vườn Quốc gia Xuân Sơn vào danh mục các điểm tiềm năng phát triển du lịch quốc gia, Phó Thủ tướng đồng ý và lưu ý Phú Thọ cần chọn nhà đầu tư có tiềm năng, tiềm lực, có trình độ, tuy nhiên cũng không thể "nóng vội"...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc, Phú Thọ đặt mục tiêu xây dựng thành phố Việt Trì là Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam nhằm phát huy sức  mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức của nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị  di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản Hát xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương; đồng thời việc xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam cũng là động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương...

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.