Giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 8/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trải qua 45 năm, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch... Đặc biệt, từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” vào tháng 3/2014, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. 

Đánh giá cao sự chủ động của Hội trong việc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, sự nhiệt tình tham gia của các Chi hội thành viên, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, những năm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến việc tăng cường, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước nói chung, hai thủ đô Hà Nội - Tokyo và các địa phương khác của Nhật Bản nói riêng. Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội là một trong những Hội đi đầu trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Theo ông Vũ Văn Viện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội, thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động trong các lĩnh vực hòa bình hữu nghị, giao lưu kinh tế văn hóa, thể dục thể thao và xúc tiến thương mại nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Tokyo nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển.

Năm 2018, để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ngay từ đầu năm. Trong đó, tiêu biểu là triển lãm tranh - thơ Haikư, tiếp nhận 200 cây hoa anh đào từ Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo (Nhật Bản)…

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu đã được các nghệ nhân, giáo viên người Việt Nam, cộng động người Nhật Bản tại Hà Nội giới thiệu những loại hình nghệ thuật của hai nước như: nghệ thuật cắm hóa Ikebana, nghệ thuật gấp giấy Origami, triển lãm tranh - thơ Haikư của Nhật Bản, nghệ thuật làm bánh Trung thu truyền thống của Việt Nam...

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.