Giao lưu, tôn vinh các gia đình người khuyết tật tiêu biểu vượt khó

Sáng 16/8, Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết”, gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu vượt khó, vun đắp hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành.
Chú thích ảnh
Các gia đình khuyết tật tiêu biểu vượt khó, vun đắp hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành tham gia giao lưu tại chương trình. 

Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình yêu, hôn nhân và nghị lực sống của người khuyết tật, khẳng định người khuyết tật không chỉ cần được hỗ trợ về vật chất, sinh kế mà còn có đầy đủ quyền được yêu thương, kết hôn, xây dựng gia đình và mưu cầu hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và dành sự quan tâm cả về vật chất, tinh thần với người khuyết tật, được cụ thể hóa bằng các chính sách, pháp luật và những giải pháp trong thực tiễn, giúp họ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Tinh thần ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh cô đọng trong lời dạy “tàn nhưng không phế”. Thực tế, cuộc sống gia đình có thành viên khuyết tật có thể gặp nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu, sự hy sinh và nghị lực, nhiều gia đình vẫn xây dựng được tổ ấm hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành, trở thành những tấm gương truyền cảm hứng cho cộng đồng. Trong 50 gia đình người khuyết tật được tuyên dương tại chương trình, mỗi gia đình có một hoàn cảnh, dạng khuyết tật khác nhau nhưng đều có điểm chung là trong muôn vàn khó khăn vẫn biết vun đắp tình yêu, gìn giữ hạnh phúc và cùng nhau vươn lên.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa và quà cho các gia đình người khuyết tật tiêu biểu tại chương trình. 

Câu chuyện của gia đình anh Lê Công Hoan, ngụ phường Rạch Dừa để lại nhiều cảm xúc cho công chúng khi anh một mình xa quê lập nghiệp từ năm 2024 và đã may mắn gặp, kết duyên với người vợ đồng cảnh ngộ, quê ở Hà Tĩnh. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng anh vẫn nỗ lực vượt khó, trải qua nhiều công việc để từng bước ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái trưởng thành. Có thời điểm anh Hoan nghĩ mình là người khuyết tật, yếu thế, khó khăn, được sự động viên của gia đình, người thân và những người chung quanh, anh đã có thêm nghị lực, quyết tâm vượt khó, vươn lên…Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi không lãi suất của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), gia đình anh có thêm điều kiện chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh và từng bước làm chủ cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình người khuyết tật tiêu biểu tại chương trình. 

Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam Ngô Sách Thực nêu rõ, chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tôn vinh các gia đình người khuyết tật mà còn đưa ra một cách nhìn mới về hạnh phúc của người khuyết tật. Đây cũng là sự chuyển biến quan trọng trong cách tiếp cận công tác hỗ trợ người khuyết tật, từ tư duy “được giúp đỡ” sang “trao quyền và tạo cơ hội”. Người khuyết tật không chỉ cần trợ cấp, quà tặng hay hỗ trợ sinh kế mà còn có quyền yêu, kết hôn, làm cha mẹ, có việc làm, thu nhập, được tiếp cận công nghệ, hòa nhập xã hội và đóng góp cho cộng đồng. Bảo trợ không chỉ giúp để người khuyết tật vượt qua bất hạnh, mà để họ có cơ hội tìm thấy hạnh phúc và thông điệp “Không để ai khuyết cơ hội hạnh phúc” có thể trở thành định hướng xuyên suốt trong các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa và quà cho các gia đình người khuyết tật tiêu biểu tại chương trình. 

Thời gian qua, Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo người khuyết tật, từ đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng quà, học bổng, xe lăn, xe lắc đến tổ chức các sân chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, động viên người khuyết tật phát huy năng khiếu, theo đuổi đam mê và hòa nhập cộng đồng. Hội mong muốn lãnh đạo Thành phố, các cấp, ngành, nhà tài trợ, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm, tạo môi trường bình đẳng để người khuyết tật tiếp cận tốt hơn các cơ hội học tập, việc làm, sinh kế và hòa nhập xã hội.

Dịp này, Hội cùng các đơn vị tài trợ trao tặng nhiều phần quà tặng các gia đình người khuyết tật tiêu biểu vượt khó, vun đắp hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.