Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào

Chiều 30/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Hữu nghị Đồng Nai 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước; đồng thời tăng cường hiểu biết, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Giao lưu với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh đã từng sống, chiến đấu tại nước bạn Lào và các du học sinh Lào tại Đồng Nai. 

Theo ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, năm 2009, Hội được thành lập là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Champasak kết nghĩa. 16 năm qua, Hội đã không ngừng nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức sự kiện trọng đại, thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân Lào gặp thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ lưu học sinh Lào. Hội phát triển gần 2.000 hội viên ở phường, xã; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ tiếp nối tình hữu nghị hai nước.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng sống, chiến đấu trên đất Lào để hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó đặc biệt, kề vai sát cánh giữa nhân dân 2 nước trong kháng chiến, cũng như lắng nghe cảm nghĩ của sinh viên Đồng Nai, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Chú thích ảnh
Một du học sinh Lào đang sinh sống và học tập ở Việt Nam chia sẻ về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Em Bouavone Phanthabouasy (du học sinh Lào) hiện theo học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, từ khi còn nhỏ, em đã được ông bà và những người lớn kể những câu chuyện xúc động về sự giúp đỡ của đất nước Việt Nam dành cho Lào trong các cuộc kháng chiến, mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia. Từ đó, em muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của nước bạn nên đã cố gắng giành được học bổng tại Việt Nam.

“Đến nay sau hơn 5 năm sống và theo học ở Việt Nam, em đã có những trải nghiệm thú vị, hiểu hơn về văn hóa, con người và càng yêu mến đất nước Việt Nam như chính nơi mình sinh ra”, Bouavone Phanthabouasy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các du học sinh Lào giới thiệu những điệu múa đặc trưng của nước bạn tại buổi giao lưu văn hóa. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Tại chương trình, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; qua đó khẳng định, những chặng đường thăng trầm trong lịch sử, Việt Nam và Lào luôn thủy chung, kề vai sát cánh cùng nhau trong sự nghiệp bảo vệ đất nước cũng như xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước ở hiện tại.

Ông Phonesy Bounmixay mong muốn, Việt Nam và Lào tiếp tục đưa quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh phát triển cân bằng, bền vững vì lợi ích chung của nhân dân hai nước; tăng cường tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống "tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"; thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và các địa phương; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - khoa học - văn hóa, tận dụng tiềm năng của mỗi nước để phát triển chung; giữ vững mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết Lào - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tặng quà cho du học sinh Lào đang sinh sống và học tập ở Đồng Nai. 

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai đã trao tặng quà cho các sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.